Pakistan sẽ tạm đình chỉ tuyến tiếp vận của NATO

Giới chức Pakistan ngày 26/7 thông báo tạm đình chỉ tuyến tiếp vận của NATO qua khu vực biên giới Tây Bắc nước này vào Afghanistan.
Giới chức Pakistan ngày 26/7 thông báo tạm đình chỉ tuyến tiếp vận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) qua khu vực biên giới Tây Bắc nước này vào Afghanistan vì lý do an ninh trong bối cảnh lo ngại những vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo.

Trước đó, ngày 24/7 các tay súng đã tấn công một đoàn xe tiếp vận của NATO tại thị trấn Jamrud, thuộc ngoại ô thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan, làm một tài xế thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào các xe tiếp vận của NATO kể từ khi Pakistan dỡ bỏ phong tỏa tuyến tiếp vận này cách đây ba tuần.

Một quan chức Pakistan cho biết các xe tiếp vận của NATO phải tạm ngừng di chuyển qua biên giới từ tối 25/7 để củng cố an ninh. Ông Bakhtiar Khan, quan chức chính quyền địa phương khu vực cửa khẩu biên giới Torkham cũng đã xác nhận việc đình chỉ hoạt động tiếp vận của NATO qua biên giới vì "lý do an ninh."

Theo ông Khan, các quan chức tình báo đã thông báo với giới chức trách về khả năng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các xe tiếp vận của NATO trong tuần này, do đó phải thực hiện kế hoạch an ninh để đề phòng.

Ông cũng cho biết tuyến tiếp vận "sẽ sớm được nối lại," song cho đến lúc đó các xe chở hàng tiếp tế của NATO được yêu cầu không tiếp cận khu vực biên giới. Cho đến nay, quyết định đình chỉ mới ảnh hưởng đến cửa khẩu Torkham - cửa khẩu biên giới gần nhất vào thủ đô Kabul của Afghanistan.

Đầu tháng Bảy vừa qua, Chính phủ Pakistan đã đồng ý mở lại tuyến tiếp vận cho NATO sau hơn bảy tháng phong tỏa để phản đối vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ nước này thiệt mạng. Quyết định này của Islamabad đã châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Pakistan, nhiều tổ chức đối lập và tôn giáo đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn để phản đối, trong khi lực lượng Taliban đe dọa sẽ tấn công các đoàn xe của NATO./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục