Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ mừng quốc khánh

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Thụy Sĩ đã tổ chức buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm ngày Quốc khánh.
Tối 21/9, buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 67 năm đã được phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, tổ chức.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao đại diện của UN, WTO, WHO, Hội đồng nhân quyền, Tổ chức Di trú, Liên minh Viễn thông quốc tế, tân Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh cách đây 67 năm, bằng việc mở rộng quan hệ đối ngoại, Bác Hồ đã tuyên bố mong muốn của Việt Nam là làm bạn với tất cả các quốc gia dân chủ.

Trong quá trình đổi mới, Việt Nam đã tích cực theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước cũng như các tổ chức quốc tế chính yếu, đồng thời thể hiện vai trò quốc gia thành viên chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, APEC, ASEM, UN, WTO và các tổ chức quốc tế khác.

Đại sứ cho biết: "Chúng tôi quyết tâm không ngừng để đóng góp hơn nữa cho các tổ chức quốc tế và khu vực này. Chúng tôi vô cùng cảm kích và hướng tới sự phối hợp và hợp tác rộng rãi với mọi quốc gia và các nền kinh tế trong việc thúc đẩy sự nghiệp chung và chia sẻ các mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển con người. Trong lĩnh vực này, tiếp sau việc là thành viên tích cực trong Ủy ban Nhân quyền (2001-2003), Chính phủ Việt Nam đã đệ trình với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và hợp tác mạnh mẽ trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người."

Tới dự lễ, các bạn bè quốc tế đã ca ngợi những thắng lợi mà Việt Nam đạt được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước ngày nay./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục