Phấn đấu 100% dân nông thôn Hà Nội dùng nước sạch

Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, 100% dân nông thôn sử dụng nước sạch, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Đào Duy Tâm cho biết tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững" được các cấp, các ngành, các đoàn thể thành phố Hà Nội hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Hà Nội rất chú trọng đến việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cả trước mắt và lâu dài. Làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, xanh, sạch, đẹp, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Tuy nhiên hiện nay, Hà Nội vẫn còn có tới 2/3 dân số nông thôn thiếu nước sạch, gần 15% chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, công trình cấp nước chưa có.

Nhiều nơi người dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, nhưng chất lượng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh. Nhiều xã trên địa bàn Hà Nội đang thiếu nước sạch trầm trọng, thậm chí có nơi người dân phải mua nước từ nơi khác về sử dụng, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương như Chàng Sơn, Thạch Xá ở huyện Thạch Thất; Hiệp Thuận ở huyện Phúc Thọ; Tam Hưng, Thanh Thùy, Xuân Dương ở huyện Thanh Oai; Quảng Phú Cầu, Liên Bạt ở huyện Ứng Hòa…

Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 80% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh...

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội cũng đang tiến hành thực hiện kế hoạch 5 năm Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2013-2017, với tổng kinh phí hơn 740 tỷ đồng; trong đó vốn WB 640 tỷ đồng, vốn đối ứng 103 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà Nội còn thực hiện các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bằng nhiều nguồn khác với tổng kinh phí gần 1.840 tỷ đồng.

Địa điểm để thực hiện chương trình này trên phạm vi 13 huyện với 77 xã của thành phố Hà Nội. Trong đó, hợp phần 1 (Cải thiện điều kiện cấp nước), đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn WB cho 7 cụm công trình cấp nước quy mô xã và liên xã, cấp nước sạch cho khoảng 165.000 người thông qua 25.650 hộ đấu nối sử dụng.

Hợp phần 2 (Cải thiện điều kiện vệ sinh), đầu tư xây dựng gần 170 nhà vệ sinh cho trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng hơn 60 nhà vệ sinh trạm xá đạt chuẩn quốc gia; cải tạo, xây mới 22.100 công trình vệ sinh hộ gia đình đạt chuẩn.

Hợp phần 3 (Nâng cao năng lực), hỗ trợ kỹ thuật, giám sát, đánh giá và quản lý chương trình bao gồm đào tạo, xây dựng năng lực cho ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn; năng lực giám sát và đánh giá, quản lý chất lượng nước; lập kế hoạch và tăng tính bền vững của các công trình cấp nước./.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục