Phần Lan quyết định dẫn độ một công dân Nga sang Mỹ

Ngày 8/1, Phần Lan đã quyết định dẫn độ công dân Nga Maxim Senakh đến Mỹ để xét xử với tội danh lừa đảo qua mạng, thu hàng triệu USD bất chính.
Phần Lan quyết định dẫn độ một công dân Nga sang Mỹ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/1, Phần Lan đã quyết định dẫn độ công dân Nga Maxim Senakh đến Mỹ để xét xử với tội danh lừa đảo qua mạng.

Theo yêu cầu của chính quyền liên bang Mỹ, Phần Lan đã bắt giữ Senakh hồi tháng 8/2015 tại biên giới Phần Lan-Nga khi ông này đang trên đường trở về Nga sau một chuyến đi nghỉ. Ngay lúc đó, Nga cho rằng hành động này là bất hợp pháp.

Tại bang Minnesota của Mỹ, Senakh bị cáo buộc xâm nhập vào nhiều máy chủ thông qua một phần mềm độc hại, qua đó thu hàng triệu USD bất chính. Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Luật sư của Senakh, ông Igor Khitrukhin, cho rằng quyết định của chính quyền Phần Lan mang tính chính trị và dựa trên hiệp ước về dẫn độ giữa Phần Lan và Mỹ. Theo luật sư Khitrukhin, ông có thể sẽ kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Phần Lan có đường biên giới chung dài 1.340km với Nga. Hai nước đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục