Pháp yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn tại Hội đồng bảo an

Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp nhằm đối phó với "khủng hoảng nhân đạo" tại Aleppo.
Pháp yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn tại Hội đồng bảo an ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tại một hội nghị ở Doha, Qatar ngày 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 29/11 đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp nhằm đối phó với "khủng hoảng nhân đạo" tại Aleppo (Syria), mục đích là để đánh giá tình hình và bàn các giải pháp cứu trợ người dân địa phương.

Theo Bộ trưởng Jean-Marc Ayrault, "hơn lúc nào hết cần phải ngay lập tức chấm dứt thù hận và mở đường cho hoạt động cứu trợ nhân đạo" tại thành phố quan trọng thứ hai của Syria.

Hiện, lực lượng của Chính phủ Syria và dân quân đã đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi hai quận của Aleppo, nhờ đó giành lại quyền kiểm soát toàn bộ phần Đông Bắc thành phố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục