Philippines: Phiến quân nêu hạn chót để hành quyết con tin

Philippines: Phiến quân nêu thời hạn chót để hành quyết con tin

Phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã nêu thời hạn chót mới là 15 giờ ngày 25/4 để hành quyết 4 con tin, gồm 2 người Canada, 1 người Na Uy và 1 người Philippines.
Philippines: Phiến quân nêu thời hạn chót để hành quyết con tin ảnh 1Hình ảnh các con tin trong một đoạn video. (Nguồn: heavy.com)

Theo Reuters, ngày 15/4, phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã nêu thời hạn chót mới là 15 giờ ngày 25/4 để hành quyết ​4 con tin, gồm 2 người Canada, 1 người Na Uy và 1 người Philippines, song giảm tiền chuộc.

Một đoạn video được phiến quân Hồi giáo đăng tải trên truyền thông xã hội cho thấy các con tin bị kề dao vào cổ đã kêu gọi gia đình và chính phủ của họ trả tiền chuộc 300 triệu peso (6,51 triệu USD)/1 con tin.

Con số này giảm so với mức 1 tỷ peso/1 con tin mà chúng đưa ra hồi năm ngoái.

Những con tin này bị bắt cóc tại một bờ biển trên một hòn đảo ở miền Nam Philippines hồi tháng 9/2015.

Số người này được cho là bị giam giữ trong khu rừng trên đảo Jolo - một sào huyệt của nhóm phiến quân Abu Sayyaf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục