Philippines rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Cao nguyên Golan

Philippines đã rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Cao nguyên Golan ngay trước khi sứ mệnh của họ kết thúc vào tháng 10 tới do tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại khu vực này.
Philippines rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Cao nguyên Golan ảnh 1Đoàn xe của UNDOF rời khỏi Syria, vào phần đất do Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 19/9, Người phát ngôn của Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Trung tá Ramon Zagala cho biết chính phủ nước này đã rút lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines khỏi Cao nguyên Golan ngay trước khi sứ mệnh của họ kết thúc vào tháng 10 tới do tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại khu vực này.

Ông Zagala cho hay do môi trường hoạt động bất ổn tại Cao nguyên Golan, Bộ chỉ huy Lực lượng quan sát viên nhưng không can dự của Liên hợp quốc (UNDOF) đã quyết định điều động toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình của mình từ phía Syria sang phía Israel trên cao nguyên này.

Ông cho hay toàn bộ cứ điểm và điểm quan sát bên phía Syria, cùng với trụ sở chính của UNDOF tại trại Fauoar, đã được sơ tán.

Trước đó, quân đội Philippines tuyên bố sẽ không điều phái bộ nước này đến Cao nguyên Golan sau khi phái bộ hiện nay kết thúc sứ mệnh vào tháng 10 tới.

Tháng trước, lực lượng nổi dậy Sirya đã bao vây khu trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines và tìm cách bắt giữ các binh sỹ này. Tuy vậy, các binh sỹ Philippines đã xoay sở trốn thoát sau nhiều giờ giao tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục