Philippines và Nhật Bản nhất trí hợp tác đối phó với Triều Tiên

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã nhất trí hợp tác song phương để đối phó với các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Philippines và Nhật Bản nhất trí hợp tác đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: EPA)

Theo Kyodo, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 8/8 đã nhất trí hợp tác song phương để đối phó với các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Quan chức trên dẫn lời Ngoại trưởng Kono cho hay, trong cuộc hội đàm song phương kéo dài 40 phút tại thủ đô Manila của Philippines, Ngoại trưởng Kono đã nói với Tổng thống nước chủ nhà Duterte rằng Tokyo ủng hộ ông Duterte chống chủ nghĩa khủng bố tại đảo Mindanao thuộc miền Nam Philippines.

Theo quan chức nói trên, về phần mình, ông Duterte bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu hảo với Nhật Bản.

[Nhật Bản và Indonesia hợp tác trong giải quyết hồ sơ Triều Tiên]

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, trong đó hai bên nhất trí nhu cầu gây áp lực thực sự với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kono và Tổng thống Duterte diễn ra bên lề trong một loạt sự kiện liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Manila của Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục