Triều Tiên dọa có hành động "vật chất" đáp trả nghị quyết của LHQ

Triều Tiên ngày 8/8 đã lên tiếng đe dọa sẽ có những hành động "vật chất"để đáp lại việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết trừng phạt mới.
Triều Tiên dọa có hành động "vật chất" đáp trả nghị quyết của LHQ ảnh 1Binh sỹ quân đội Triều Tiên tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 8/8 đã lên tiếng đe dọa sẽ có những hành động "vật chất"để đáp lại việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết trừng phạt mới.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn của Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên nhấn mạnh: “Kẻ thù không nên quên rằng chúng ta đã sẵn sàng không thương tiếc áp dụng các biện pháp chiến lược bao gồm cả các hành động vật chất bằng cách huy đội tất cả sức mạnh của dân tộc."

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Triều Tiên còn lên án cuộc tập trận bắng đạn thật mới nhất của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc được tiến hành gần biên giới trên biển phía Tây.

[Quân đội Triều Tiên đang trong "tình trạng báo động cao nhất"]

Tuyên bố được đăng tải trên KCNA có đoạn nêu rõ: “Hàn Quốc không nên phát điên lên như vậy mà cần phải ghi nhớ rằng chúng ta có thể biến các đảo tiền tiêu ở phía Tây và ngay cả Seoul thành một biển lửa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.