Phó Chủ tịch nước tặng 25 bộ máy tính giúp Lào phát triển giáo dục

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi tặng 25 bộ máy tính, trị giá 317 triệu đồng, trang bị cho phòng dạy công nghệ thông tin của Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào.
Phó Chủ tịch nước tặng 25 bộ máy tính giúp Lào phát triển giáo dục ảnh 1Thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho bà Sengduon Lachanthboun (thứ 2, từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 23/11, tại thủ đô Vientiane, Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào thuộc Đại học Quốc gia Lào đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao bà Sengduon Lachanthboun; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Lào, phó giáo sư-tiến sỹ Lammay Phiphakphavong; Hiệu trưởng Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào Khamphuth Phimasone.

Phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng và ông Lê Quốc Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Viettinbank tại Lào - nhà tài trợ quà tặng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao cho Thứ trưởng Sengduon Lachanthboun, đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và ông Khamphuth Phimasone, đại diện Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào, 25 bộ máy tính trị giá 317 triệu đồng, trang bị cho phòng dạy công nghệ thông tin của trường.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là món quà thể hiện tấm lòng và tình cảm của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và của Nhân dân Việt Nam đối với nhân dân và sự nghiệp giáo dục của Lào.

Đại sứ hy vọng món quà này sẽ được Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào sử dụng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp các học sinh tiếp cận nhanh, sâu và vững chắc các kiến thức về công nghệ thông tin, điều đã trở nên vô cùng quan trọng trong thời đại của “thế giới phẳng” ngày nay.

Hiệu trưởng Khamphuth Phimasone, thay mặt Ban Giám hiệu cùng toàn thể thầy cô và học sinh của trường, cảm ơn tình cảm và tấm lòng của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nhân dân Việt Nam đã dành cho thầy trò nhà trường; khẳng định đây là món quà hết sức ý nghĩa và vô cùng thiết thực; đồng thời cam kết sử dụng hiệu quả món quà, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2007, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Lào. Đây cũng là một trong nhiều trường trên khắp cả nước Lào được Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp xây dựng nhằm phát triển nền giáo dục của đất nước Lào anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục