Phòng ngừa, ứng phó với thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống

Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.”

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.”

Đại tướng, giáo sư, tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ Hội thảo là một diễn đàn khoa học quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, xây dựng, góp phần hoàn thiện lý luận nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách đầy đủ, toàn diện, sát thực, đưa ra những giải pháp tổng thể, góp phần ứng phó, xử lý có hiệu quả các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân...

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, làm rõ khái niệm an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống; mối quan hệ và sự phân biệt giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống; những thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Việt Nam hiện nay, dự báo tình hình trong thời gian tới; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an về vấn đề an ninh phi truyền thống và chủ trương, giải pháp phòng, chống; những tác động ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng mong muốn các đại biểu trao đổi, thảo luận thực trạng công tác Công an trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức đe dọa an ninh quốc gia từ các yếu tố an ninh phi truyền thống. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với các thách thức này.

Báo cáo đề dẫn do Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trình bày nêu rõ Lực lượng Công an nhân dân với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã tiếp cận với vấn đề an ninh phi truyền thống từ khá sớm.

Lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho các cơ quan nghiên cứu và Công an một số địa phương thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, tổ chức, nghiên cứu, tìm hiểu, nhận diện về vấn đề này và những tác động của nó tới an ninh quốc gia ở Việt Nam.

Đến nay, quá trình nghiên cứu đã thu được những thành quả bước đầu khá quan trọng, cung cấp các luận cứ khoa học thực tiễn, hình thành nhận thức về an ninh phi truyền thống tại Việt Nam, giúp lực lượng Công an nhân dân ứng phó với thách thức này theo chức năng và nhiệm vụ được giao có hiệu quả...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định nội dung các tham luận được nghiên cứu, chuẩn bị công phu với những lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học cụ thể, qua đó đã đi sâu phân tích, góp phần làm sáng tỏ và thống nhất được những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân…

Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận, xây dựng chính sách, pháp luật cũng như các vấn đề khác có liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia nói chung và an ninh phi truyền thống nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục