"Phù phép" hàng nghìn hộp ngô hạt Trung Quốc thành xuất xứ Mỹ

Mặc dù được sản xuất tại Trung Quốc nhưng khi vận chuyển vào Việt Nam, toàn bộ số ngô hạt đóng lon đã được Toàn “hô biến” thành ngô hạt có xuất xứ Mỹ.
"Phù phép" hàng nghìn hộp ngô hạt Trung Quốc thành xuất xứ Mỹ ảnh 1Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng (Ảnh: CQCN cung cấp)

Mặc dù được sản xuất tại Trung Quốc nhưng khi vận chuyển vào Việt Nam, toàn bộ số ngô hạt đóng lon đã được Toàn “hô biến” thành ngô hạt có xuất xứ Mỹ.

Ngày hôm nay, 12/8, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, PC46 Công an Hà Nội cho hay đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Bà Đình phát hiện và thu giữ hàng nghìn lon ngô hạt được sản xuất tại Trung Quốc nhưng dán mác xuất xứ Mỹ.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, tại phố Láng Hạ, cơ quan công an phát hiện Đồng Văn Khiên, ở Lạng Giang, Bắc Giang điều khiển xe máy chở hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Lúc này, Khiên có chở theo 20 thùng ngô hạt đóng lon có mang nhãn hiệu Delmonte do nước ngoài sản xuất, 2 bao bột chiên, 3 bao đường phèn đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngay lập tức, đối tượng cùng các tang vật đã được đưa về Công an phường Thành Công để lập biên bản. Qua kiểm tra sơ bộ, đại diện Văn phòng luật sư Phạm và liên danh, là đại diện nhãn hàng Delmonte của Mỹ khẳng định số hàng ngô hạt đóng lon trên không phải hàng do Công ty Delmonte Coporation có địa chỉ tại California sản xuất.

Tại cơ quan công an, Khiên khai nhận chở số hàng trên cho Nguyễn Duyên Toàn(sinh năm 1970, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chủ kho ở số 11 ngõ 29 Láng Hạ. Ngay sau đó, Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng tại địa chỉ trên và thu giữ 1.412 hộp ngô hạt nhãn hiệu Delmonte đã được đóng gói thành phẩm, có ghi trên nhãn đóng gói tại Mỹ; 837 hộp ngô chưa dán nhãn, 360 hộp ngô nhãn mác Trung Quốc, gần 2.500 tem nhãn và vỏ thùng in mác giả mạo Delmonte. Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 700 tuýp mù tạt có xuất xứ Trung Quốc kèm theo vỏ hộp ghi đóng gói tại Nhật Bản và sổ sách, giấy tờ có liên quan.

Thượng tá Trung cho hay, số hàng giả trên được Nguyễn Duyên Toàn đặt sản xuất tại Trung Quốc kèm theo nhãn mác rời. Khi vận chuyển về Việt Nam, ngô hạt đóng lon Trung Quốc đã được Toàn hô “biến” thành ngô hạt có xuất xứ Mỹ bằng cách dán nhãn mác được in bằng tiếng Anh có màu sắc và hình thức giống như nhãn mác của hàng chính hãng. Tương tự như vậy, mù tạt Trung Quốc cũng được thay vỏ hộp ghi xuất xứ từ Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra, PC46 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duyên Toàn về hành vi buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm theo điều 157 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục