Phú Yên: Hoa cúc nở đẹp phục vụ tết Ất Mùi, giá cao hơn 30%

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ có kinh nghiệm nên hoa cúc trồng ở xã Bình Khiến, tỉnh Phú Yên nở đẹp hơn và có giá cao hơn 30% để phục vụ dịp tết Ất Mùi.
Phú Yên: Hoa cúc nở đẹp phục vụ tết Ất Mùi, giá cao hơn 30% ảnh 1 Hoa cúc trồng ở Phước Hậu. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ có kinh nghiệm nên hoa cúc trồng ở xã Bình Kiến và phường 9 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) nở đúng vào dịp tết Ất Mùi. Đặc biệt, năm nay hoa nở đẹp hơn và giá cũng cao hơn từ 20% đến 30% so năm ngoái.
Từ đầu tháng Chạp năm Giáp Ngọ, nhiều thương lái ngoài tỉnh đến tận nơi xem, đặt tiền cọc mua mỗi lần 200 chậu để chở đầy chuyến xe hoặc mua cả vườn hoa về phục vụ Tết.
Theo các nhà vườn đến thời điểm này có khoảng 60% lượng hoa cúc đã được các thương lái đến đặt mua. Bắt đầu từ ngày 18 tháng Chạp, mỗi ngày có ít nhất 30 xe tải đến chở hoa đi tiêu thụ ngoài tỉnh, chủ yếu là Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Đắk Lắk… Tính ra, mỗi ngày có khoảng 6.000 chậu cúc được xuất ra ngoài tỉnh.
Theo các nhà vườn, hoa Tết sẽ được tiêu thụ mạnh hơn kể từ 23 tháng Chạp.
So với các nơi khác, Phước Hậu (phường 9) được xem là vùng trồng hoa truyền thống của tỉnh Phú Yên. Hiện làng hoa Phước Hậu có khoảng 580 hộ trồng hoa Tết như cúc, thược dược, mai, quất…, mỗi hộ trồng từ 200 chậu đến 1.200 chậu, trong đó hoa cúc chiếm hơn 50%.
Anh Đoàn Xuân Sáng ở Khu phố Phước Hậu 1 cho biết, năm nay gia đình anh trồng 300 chậu cúc đại đóa, mỗi chậu 100 bông và thương lái ở tỉnh Gia Lai đã xuống tận vườn mua toàn bộ với giá sỉ 150.000 đồng/chậu.
Theo anh Đoàn Xuân Sáng với giá như hiện nay, một chậu cúc khoảng 80 bông bán thấp nhất 100.000 đồng tại vườn; chậu to, càng nhiều bông thì lãi nhiều hơn. Tính ra, sau khi trừ chi phí và không kể công chăm sóc gia đình anh có thu nhập gần 23 triệu đồng.
Vườn cúc đại đóa của anh Nguyễn Quốc trồng kề bên anh Sáng có tổng cộng 160 chậu, trong đó riêng 30 chậu lớn có 250 bông nở đẹp đã có người đặt mua với giá 600.000 đồng/chậu.
Anh Quốc cho hay, thương lái ở Gia Lai xuống mua được nửa vườn, tùy từng loại mà hoa có giá bán từ 270.000 đồng đến 600.000 đồng/chậu. Tính ra, mỗi loại hoa này, anh có lãi gần 150.000 đồng/chậu. Số hoa còn lại ngày 22 tháng Chạp anh sẽ chở đi bán ngoài tỉnh để kịp về chuẩn bị đón Tết./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục