Puea Thai đang thắng thế trước Đảng Dân chủ

Theo kết quả thăm dò ngày 3/7, đảng Puea Thai có khả năng giành 313 ghế, áp đảo so với 152 ghế mà Đảng Dân chủ cầm quyền có được.
Kết quả hai cuộc thăm dò dư luận ngoài phòng bỏ phiếu ở Thái Lan ngày 3/7 cho thấy, phe đối lập ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra của Thái Lan đang giành thế áp đảo trước Đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày ở nước này.

Theo kết quả thăm dò ý kiến hơn 150.000 cử tri của trường Đại học Suan Dusit, đảng Puea Thai (Vì nướcThái) ủng hộ ông Thaksin có khả năng giành được 313 ghế, áp đảo so với con số 152 ghế mà Đảng Dân chủ cầm quyền có được trong tổng số 500 ghế Hạ viện.

Trong khi đó, kết quả thăm dò được công bố lúc 15 giờ cùng ngày do kênh MCOT tiến hành cho thấy, đảng Puea Thai sẽ giành được 299 ghế, trong khi Đảng Dân chủ giành được 132 ghế.

Nếu đúng như vậy, chiến thắng của đảng Puea Thai đối lập sẽ mở đường cho bà Yingluck Shinawatra, 44 tuổi, em gái ông Thaksin, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.

Ngay sau khi biết kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, với chiến thắng thuộc về Đảng Puea Thai đối lập, cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) đã gọi điện cho em gái Yingluck Shinawatra để chúc mừng.

Từ 8 giờ sáng, khoảng 94.000 khu vực bầu cử trên cả nước đã được mở. Trong số 500 ghế Hạ viện, có 375 ghế được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và số còn lại được chọn lựa theo hệ thống danh sách đảng (dựa vào tỷ lệ số phiếu mà mỗi đảng nhận được).

Những diễn biến về cuộc bầu cử được các phương tiện thông tin đại chúng ở Thái Lan tường thuật trực tiếp, với kết quả kiểm phiếu sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào khoảng 21-22 giờ cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục