Qantas sẽ cắt giảm chi tiêu thêm 400 triệu USD

Qantas sẽ cắt giảm thêm 410 triệu USD, một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu của năm tài chính 2012-2013 nhằm tăng sức cạnh tranh.
Ngày 4/5, hãng hàng không Qantas thông báo sẽ cắt giảm thêm 400 triệu AUD (tương đương 410 triệu USD), một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu của năm tài chính 2012-2013 nhằm tăng sức cạnh tranh cho hãng.

Qantas cho biết chương trình cắt giảm chi tiêu của hãng bao gồm việc tạm ngừng mua hai máy bay siêu trọng Airbus A380, theo kế hoạch ban đầu sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2013. Tuy nhiên, với quyết định cắt giảm chi tiêu này, hai máy bay trên sẽ được giao nhận vào năm 2016-2017 và sáu chiếc khác vào giai đoạn 2018-2019.

Giám đốc điều hành Qantas Alan Joyce cũng cho biết chi phí hoạt động trong năm tài khóa tới của Qantas sẽ giảm còn 1,9 tỷ AUD, ít hơn so với dự toán 2,3 tỷ AUD trước đó.

Qantas hy vọng sẽ đạt lợi nhuận thực tế từ 280-365 triệu AUD trong giai đoạn 2012-2014, thông qua việc cải thiện đội bay, tăng cường liên doanh liên kết, hiện đại hóa hoạt động và cắt giảm các tuyến bay đang chịu lỗ.

Đánh giá việc hoãn đưa vào hoạt động hai máy bay Airbus A380 là một “thận trọng về tài chính” của Qantas, ông Joyce cho biết ưu tiên của hãng này là nâng cấp các máy bay và tăng cường các chuyến bay nội địa, đồng thời phát triển liên doanh Jetstar ở châu Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục