Quan chức Mỹ-Afghanistan thảo luận hợp tác an ninh

Ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng Afghanistan đã có cuộc gặp để thảo luận về chi tiết của một thỏa thuận an ninh.
Ngày 11/5, tại thủ đô Kabul của Afghanistan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và Ngoại trưởng Afghanistan Zalmai Rassoul đã có cuộc gặp để thảo luận về chi tiết của một thỏa thuận an ninh được đề xuất giữa hai nước.

Theo tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, hai bên đã xem xét lại những tiến bộ trong việc thực thi tầm nhìn chung trong khuôn khổ Thỏa thuận đối tác chiến lược (SPA) về một nước Afghanistan an toàn, dân chủ và thịnh vượng, đồng thời thảo luận các bước nhằm tăng cường đối tác song phương lâu dài như những nước có chủ quyền.

Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Afghanistan và Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký ngày 2/5/2012 tại Kabul.

Nếu một thỏa thuận an ninh giữa hai nước cũng được ký kết, Mỹ sẽ được phép duy trì số quân có giới hạn ở lại Afghanistan sau khi lực lượng gìn giữ an ninh quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Tổng thống Hamid Karzai hôm 9/5 tiết lộ rằng Mỹ muốn duy trì 9 căn cứ quân sự ở Afghanistan sau năm 2014. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này và cho biết Mỹ vẫn chưa có ý định duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục