Quân đội Philippines truy quét phiến quân địa phương và nước ngoài

Hàng trăm binh sỹ Philippines đã mở cuộc tấn công nhằm truy bắt 6 đối tượng tình nghi là phiến quân Hồi giáo nước ngoài cùng các phiến quân nhóm cực đoan Abu Sayyaf.
Quân đội Philippines truy quét phiến quân địa phương và nước ngoài ảnh 1Binh sỹ Philippines tham gia truy quét phiến quân Abu Sayyaf. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/9, Chuẩn tướng quân đội Phillipines Allan Arrojado cho biết hàng trăm binh sỹ nước này đã mở một cuộc tấn công nhằm truy bắt 6 đối tượng tình nghi là phiến quân Hồi giáo nước ngoài cùng các đồng minh thuộc nhóm cực đoan Abu Sayyaf.

Theo ông Arrojado, các binh sỹ cùng ngày đã đụng độ với khoảng 30 tay súng Abu Sayyaf tại một ngôi làng thuộc thị trấn miền núi Patikul, tỉnh Sulu, miền Nam Philippines.

Một trong số những quả bom tự chế do phiến quân gài đặt đã phát nổ khi quân đội thực hiện cuộc tấn công, tuy nhiên hiện chưa có báo cáo thương vong từ cả hai phía.

Cuộc tấn công cũng nhằm vào ít nhất 7 chỉ huy của Abu Sayyaf.

Chuẩn tướng Arrojado nói thêm rằng 6 phiến quân nước ngoài trên được cho là đến từ Indonesia và Malaysia.

Các đối tượng này bị tình nghi hỗ trợ phiến quân Philippines chế tạo bom và tiến hành các hoạt động khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục