Quảng Bình lấy du lịch hang động làm trọng điểm

Hoạt động du lịch Quảng Bình 2012 là lấy khám phá du lịch hang động làm trọng điểm, mở tuyến du lịch mới khám phá động Phong Nha...
Hoạt động du lịch Quảng Bình năm 2012 là lấy khám phá du lịch hang động làm trọng điểm, mở tuyến du lịch mới khám phá động Phong Nha; khai thác tuyến du lịch hang Én, mở tuyến du lịch sinh thái khám phá hang động thung lũng sinh tồn và hang E.

Ngoài khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Minh Hóa cũng đang xúc tiến việc giới thiệu cho du khách tham quan quần thể hang động Tú Làn.

Trung tâm vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến tham quan.

Cầu Hữu Nghị 3 bắc qua sông Mekong nối giữa tỉnh Khăm Muộn (Lào) và tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) hoàn thành sẽ tạo cơ hội cho du lịch Quảng Bình đón du khách quốc tế thông qua đường bộ.

Từ đó một số hoạt động liên kết về du lịch trên tuyến hành lang Đông-Tây sẽ được xúc tiến.

Những ngày đầu năm 2012, lượng khách tham quan, du lịch tại Quảng Bình đã tăng đột biến. Chỉ trong 5 ngày (từ 29/12/2011 đến 3/1/2012) đã có gần 2.000 du khách đến tham quan, du lịch.

Ngoài lượng khách trong nước thì khách du lịch nước ngoài cũng tăng cao./.


Nguyễn Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục