Quảng Nam và "cuộc chơi" tôn vinh di sản, văn hóa

Với chủ đề “Hành trình di sản," Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V sẽ tôn vinh giá trị văn hóa Việt, đặc trưng văn hóa Quảng Nam.
Với chủ đề “Hành trình di sản,” Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013 (21-26/6) sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa Việt và đặc trưng văn hóa Quảng Nam nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức Festival Trần Minh Cả khẳng định trong cuộc họp sáng nay (7/5), tại Hà Nội.

Festival cũng là ngày hội của các di sản văn hóa thế giới các nước ASEAN tỏa sáng cùng các di sản từ mọi miền đất nước Việt Nam.

Ngày hội di sản ASEAN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả nhấn mạnh, với nhiều hoạt động phong phú diễn ra trên nhiều địa bàn của tỉnh, Festival tập trung vào ba hoạt động chính là triển lãm “Không gian di sản văn hóa các nước ASEAN,” “Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ III tại Việt Nam-Hội An 2013” của 11 đoàn quốc tế và “Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III.”

Theo đó, “Không gian di sản văn hóa các nước ASEAN” khai mạc tối ngày 21/6 tại Hội An và hoạt động suốt thời gian diễn ra Festival sẽ được thể hiện qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm với sự góp mặt của khoảng 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 10 đoàn nghệ thuật ASEAN, một số tỉnh, thành phố của Hàn Quốc, Nhật Bản và 20 tỉnh, thành trong nước.

“Không gian triển lãm được sắp đặt bên bờ sông Hoài với 16 gian nhà cổ giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng văn hóa Việt Nam, những hình ảnh sinh động nhất của các di sản ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á,” ông Trần Minh Cả cho biết.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra các hội thảo khoa học, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: Hội thảo quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; Hội thảo về phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch; Hội thảo báo chí về liên kết tuyên truyền phát triển du lịch...

Đặc biệt, dịp này tỉnh Quảng Nam cũng khai trương và giới thiệu đến các hãng lữ hành và du khách các sản phẩm du lịch mới như: Tour du lịch trải nghiệm và về lại chiến trường xưa trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại; thăm quan làng dệt thổ cẩm truyền thống Zowrra, thác Grăng; khám phá đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu tại làng Bhơhôồng và Đhrôồng; thăm quan các làng nghề...

Trong thời gian diễn ra Festival, du khách sẽ được miễn phí vé thăm quan Phố cổ Hội An và Khu đến tháp Mỹ Sơn là cam kết của ông Trần Minh Cả.

Nơi nhan sắc các dân tộc lên ngôi

Là một trong ba hoạt động chính của Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy biên cho hay, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia duy nhất được tổ chức trong năm nay. Vì thế cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người đẹp trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm này đã có hơn một nghìn hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh thuộc 35 dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, Dao, La Chí, Thái, Mường, Hoa, Sán Dìu, Khmer... đến từ 45 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá có phần vượt trội so với những năm trước cả về hình thức và trình độ học vấn. Hầu hết các thí sinh đều là sinh viên cao đẳng, đại học, rất nhiều thí sinh sở hữu chiều cao trên 1,7m, cá biệt có thí sinh cao tới 1,79m.

Giữa các nhan sắc dự thi, Nguyễn Thị Bình (1992) dân tộc Kinh, đến từ Bắc Ninh nổi bật và gây ấn tượng với mái tóc dài tới 1 mét. Bình chia sẻ, đã sáu năm nay cô không cắt tóc và luôn gìn giữ mái tóc dài truyền thống bằng bồ kết và lá bưởi tươi.

Đại diện ban tổ chức, tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng cho hay, đêm Chung kết và Lễ đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ gắn với bế mạc Festival vào 20 giờ ngày 26/6 tại Nhà hát Hội An, truyền hình trực tiếp trên VTV và tường thuật trực tiếp trên sóng VOV.

Trong khi đó, trao đổi bên lề cuộc họp với phóng viên Vietnam+, là đơn vị tài trợ nơi ăn, ở cho các thí sinh suốt vòng Chung kết tại Sunrise Hội An Beach Resort, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại dương (Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company) Sven Albert Saebel đánh giá, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà Hoa hậu các dân tộc Việt Nam còn có các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa, giá trị của các di sản, danh thắng quốc gia.

“Nhất là khi chúng tôi lại làm việc trong môi trường khách sạn thì việc quảng bá văn hóa với du khách là vô cùng quan trọng. Chính vì thế chúng tôi đã quyết định đồng hành với cuộc thi lần này,” ông Sven Albert Saebel bày tỏ mong muốn cùng với cuộc thi sẽ góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và cảnh vật Quảng Nam, vùng đất có tới hai di sản và một khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục