Sập mỏ khai thác đá tại Hà Giang, hai người tử vong tại chỗ

Trưa 20/4, tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Sập mỏ khai thác đá tại Hà Giang, hai người tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Trưa 20/4, tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 2 người tử vong tại chỗ là anh Đinh Xuân Nghĩa (sinh năm 1982, quê xã Kiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ) và anh Trần Văn Bắc (sinh năm 1977, quê xã Phúc Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Theo các nhân chứng, trong khi hai công nhân trên đang khai thác đá thì bất ngờ một mảng đá lớn hàng chục khối từ trên cao ập xuống làm anh Bắc và anh Nghĩa tử vong tại chỗ.

Bình thường tại địa điểm khai thác đá này luôn có từ 5 đến 7 lao động làm việc, thời điểm xảy ra tai nạn vào cuối giờ trưa nên công nhân đã ra về, chỉ còn anh Nghĩa và anh Bắc.

Mỏ đá thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc do Hợp tác xã Tuấn Lĩnh khai thác nhiều năm nay, hai nạn nhân trên mới vào hợp tác xã làm việc được khoảng 2 tháng thì gặp nạn.

Sáng 21/4, ông Dương Tiến Son, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cho biết các nạn nhân đã được đưa về quê an táng, mỗi gia đình được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đã cử người thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Lực lượng công an huyện Bắc Quang đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ sập mỏ đá thương tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục