Sau giáo sư Hoàng Xuân Sính, Việt Nam có nữ giáo sư toán học thứ hai

Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước vừa có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo.
Sau giáo sư Hoàng Xuân Sính, Việt Nam có nữ giáo sư toán học thứ hai ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao chứng nhận và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận tặng hoa cho giáo sư trẻ nhất năm 2014 Phan Thanh Sơn Nam. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước vừa có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo.

Trong đó, người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư trẻ nhất là nhà giáo Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1972, giảng viên chuyên ngành vật lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Người nhiều tuổi nhất đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là giảng viên Nguyễn Nhược Kim, sinh năm 1950, giảng viên Đại học Y Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, ông Phạm Vũ Luận, chất lượng các hồ sơ tham gia xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay rất tốt.

Đặc biệt, năm nay đã có một nữ nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư chuyên ngành toán học, là giảng viên Lê Thị Thanh Nhàn, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

“Đây là lần thứ hai Việt Nam có người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư chuyên ngành toán học là nữ. Người đầu tiên đạt chức danh này là giáo sư Hoàng Xuân Sính,” ông Luận nói.

Giảng viên Lê Thị Thanh Nhàn còn khá trẻ, sinh năm 1970, tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Việt Bắc và được giữ lại làm giảng viên khi mới 20 tuổi. Chị bảo vệ luận án tiến sĩ năm 31, chị trở thành và trở thành phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2005./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục