Shantanu Srivastava - người bạn Ấn Độ thủy chung

Gắn bó với Việt Nam từ năm 1982, khi là Bí thư thứ hai ĐSQ Ấn Độ, Shantanu Srivastava luôn muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Shantanu Srivastava, nguyên là Bí thứ thứ hai Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và hiện là một doanh nhân lớn tại Ấn Độ, luôn giành tình yêu sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam.

Được nghe về ông từ lâu, nhưng đến năm nay tôi mới được gặp ông hai lần khi công tác tại Ấn Độ. Lần gặp thứ nhất là khi ông mời các phóng viên phân xã New Delhi đến dự bữa cơm thân mật trước khi ông dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt Nam tham gia triển lãm “Việt Nam Expo 2012” hồi tháng Tư và mới đây nhất là khi ông tới chào Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm tại khách sạn Taj Mahal ở thủ đô New Delhi hôm 7/12 trong chuyến thăm Ấn Độ.

Tại mỗi lần gặp, Shantanu Srivastava đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng tôi, bởi ông luôn thể hiện tình cảm yêu mến Việt Nam rất chân tình và sâu đậm. Shantanu khoác vai, nắm tay Chủ tịch Huỳnh Đảm như hai anh em lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Với tiếng Việt khá thành thạo, Shantanunói với Chủ tịch Huỳnh Đảm: “Lâu rồi không được gặp anh. Khi Đại sứ NguyễnThanh Tân cho biết anh đang ở Ấn Độ là em xin tới gặp liền…”

Nhìn cảnh tượng ông Shantanu và Chủ tịch Huỳnh Đảm cứ nắm chặt tay nhau trìu mến ôn lại những kỷ niệm xưa, những người tham dự cuộc gặp không khỏi xúcđộng.

Shantanu Srivastava nói rằng ông là người rất yêu quý Việt Nam, ông gắn bó với Việt Nam từ năm 1982, khi còn là Bí thư thứ hai Đại sứ quán Ấn Độ. Tình cảm đối với Việt Nam đã thôi thúc ông luôn cố gắng làm một việc gì đó nhằm góp phần gắn kết và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Hiện nay Shantanu là Tổng Giám đốc điều hành công ty Ishan International Pvt.Ltd; Giám đốc điều hành công ty Norvis Holdings Pte. Ltd; Giám đốc công ty Quest Talents and Events PvT.Ltd ( chuyên về tổ chức sự kiện và tìm kiếm tài năng); Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại Ấn Độ-Đông Nam Á; Ủy viên Ủy ban hỗn hợp doanh nghiệp Ấn Độ-Việt Nam; người sáng lập và nguyên là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM).

Với những cống hiến và thành tích thúc đẩy quan hệ Ấn-Việt, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, năm 1992, Shantanu đã được tặng danh hiệu “Công dân danh dự” của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001 và 2003, hai lần ông được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng “Huy chương Hữu nghị”; năm 2004, ông được nhận giấy khen của Ủy ban Đoàn kết Việt-Ấn; năm 2006 được Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) trao tặng “Kỷ niệm chương vì Hòa bình và Hữu nghị giữa các dân tộc”; năm 2008, Shantanu được tặng giấy khen NRI Samman của Chính phủ Ấn Độ vì những thành tích của ông trong thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Shantanu cho biết hiện các công ty của ông đang đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện cỡ nhỏ tại Việt Nam; cung cấp nguyên liệu thô cho ngành dệt; hợp tác với các đối tác doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm…

Ông rất tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến Việt Nam, tham gia các hội chợ triển lãm, hội thảo doanh nghiệp, hội thảo về kinh doanh nhằm góp phần nhỏ bé của mình để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ giữa hai nước.

Shantanu mong muốn Việt Nam sẽ thành lập các văn phòng đại diện kinh doanh tại Việt Nam để tạo điều kiện mở rộng hoạt động thương mại giữa hai nước; ông cũng hy vọng hai bên sẽ sớm có đường bay trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương, đi lại của người dân hai nước.

Quyến luyến chia tay Chủ tịch Huỳnh Đảm, ông Shantanu nói “Chắc chắn em sẽ còn gặp anh nhiều. Lúc nào em cũng mong cho quan hệ Ấn-Việt bền vững và ngày càng phát triển.”

Lời nói chân thành của ông Shantanu đã thể hiện tình cảm thủy chung của ông đối với Việt Nam mà nhà nước Việt Nam đã ghi nhận và biết bao người, trong đó có chúng tôi rất khâm phục./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnm+)

Tin cùng chuyên mục