Singapore: Đảng PAP cầm quyền thông qua cương lĩnh sửa đổi

Tổng Bí thư PAP đồng thời là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng PAP phải thay đổi cương lĩnh cho phù hợp với thời cuộc trong bối cảnh nhiều thách thức mới xuất hiện.
Singapore: Đảng PAP cầm quyền thông qua cương lĩnh sửa đổi ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng các thành viên Đảng PAP. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị ngày 7/12, Đảng Nhân dân Hành động (PAP) cầm quyền tại Singapore đã thông qua cương lĩnh sửa đổi, trong đó đảm bảo Singapore là một đất nước của những cơ hội, tiếp tục duy trì một xã hội công bằng phát triển nền “dân chủ những hành động” tại Singapore.

Phát biểu tại hội nghị của PAP, Tổng Bí thư PAP đồng thời là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng kể từ năm 1982, Singapore đã trải qua nhiều thay đổi to lớn, đất nước phát triển tiến bộ và thịnh vượng.

Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long cho rằng PAP phải thay đổi cương lĩnh cho phù hợp với thời cuộc trong bối cảnh nhiều thách thức mới xuất hiện.

Trong khi đó, Chủ tịch PAP Khaw Boon Wan cho rằng cần phải xem xét lại cương lĩnh vì từ năm 1982 đến nay “xã hội trở nên đa dạng hơn, nền kinh tế phát triển hơn và khung cảnh chính trị cạnh tranh hơn.”

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, một đất nước của những cơ hội là nơi mà mọi người đều có cơ hội để thể hiện bản thân và khởi nghiệp tốt. Để tạo ra cơ hội, nền kinh tế Singapore cần phải phát triển hơn để mọi người dân Singapore có việc làm tốt và đúng khả năng của mình và vì thế phải chú trọng tới giáo dục.

Ông Lý Hiển Long nói rằng để tiếp tục duy trì một xã hội công bằng, Chính phủ Singapore phải làm nhiều hơn nữa để giúp những người có thu nhập thấp và xây dựng các mạng lưới an sinh tốt hơn, và vì thế cần phải có thêm chương trình bảo hiểm sức khỏe mới hỗ trợ người lao động già, có thu nhập thấp.

Liên quan tới mục tiêu phát triển nền “dân chủ của những hành động,” Tổng Bí thư PAP cho rằng trong khi chính phủ tăng cường hỗ trợ người dân thì người dân cần phải tiếp tục làm việc hăng say và mọi người cùng nhau tham gia vào đời sống cộng đồng để cùng giải quyết những vướng mắc của xã hội.

Kể từ khi thành lập vào năm 1954 đến nay, đây là lần thứ hai PAP sửa đổi cương lĩnh sau lần sửa đổi đầu tiên vào năm 1982. Tại hội nghị lần này, ngoài việc thông qua sửa đổi mục tiêu hành động nêu trong cương lĩnh, PAP cũng bầu Ban Thường vụ Trung ương mới, nhiệm kỳ hai năm, với ông Lý Hiển Long là Tổng Bí thư Đảng, ông Khaw Boon Wan làm Chủ tịch Đảng và ông Yaacob Ibrahim làm Phó Chủ tịch Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục