Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình

Sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình là một trong những sự kiện nổi bật nhất tuần qua.

Sự cố y khoa nghiêm trọng với 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình là một trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình
Sáng 29/5, sau khoảng 45 phút chạy thận ở Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân suy thận mãn xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng... Bệnh viện đã huy động bác sỹ hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân, đồng thời báo cáo Bộ Y tế và xin hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tính đến 23 giờ cùng ngày, 7 bệnh nhân đã tử vong nghi do sốc phản vệ. Những người còn lại được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai trong đêm để tiếp tục điều trị.

Sáng 4/6, bà Nguyễn Bích N., 45 tuổi - bệnh nhân bị tình trạng nặng nhất trong vụ tai biến chạy thận cũng đã tử vong, nâng số người tử vong trong sự cố tai biến y khoa này lên 8 người.

Trước đó, sáng 30/5, tại buổi họp báo do tỉnh Hòa Bình tổ chức, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc trên. Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm, tặng quà động viên các bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Xem thêm: Sớm làm rõ nguyên nhân khiến 7 bệnh nhân chạy thận tử vong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ
Từ ngày 29-31/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ và cũng là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kể từ khi cả hai nước có Ban Lãnh đạo mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đánh giá, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian qua đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trên cả bình diện song phương và đa phương và nhất trí rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang có rất nhiều cơ hội phía trước. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tại Trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Thủ tướng còn dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Hoa Kỳ- Việt Nam do Quỹ đầu tư Harbinger và Công ty tư vấn Asia Group tổ chức.

Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 19 hợp đồng, văn kiện thỏa thuận hợp tác do doanh nghiệp hai bên ký kết trị giá khoảng 12 tỷ USD. Hai nước đã ra Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 2Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay tại cửa Nhà Trắng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xem thêm: Dư luận quốc tế đánh giá chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục do thời tiết nắng nóng gay gắt
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong một số ngày gần đây, nắng nóng cao điểm diễn ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành phố ở miền Bắc và miền Trung, đa số các khu vực có nhiệt độ trong ngày ở mức từ 33-35 độ C, cá biệt có một số nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 39-40 độ C. Điều này đã dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao kỷ lục, đặc biệt là khu vực miền Bắc.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, số liệu thống kê về tình hình vận hành hệ thống điện Quốc gia trong ngày 1/6 vừa qua cho thấy công suất tiêu thụ điện đạt mức 29.306 MW, lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày là hơn 606 triệu kWh, cao kỷ lục từ trước đến nay.

Chỉ so ngay với ngày trước đó (31/5), công suất đỉnh toàn hệ thống điện Quốc gia của ngày 1/6 đã tăng hơn 1.000 MW, tức là tương đương cả một nhà máy nhiệt điện lớn trong hệ thống.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 3Công nhân đang kiểm tra thông số vận hành máy biến áp. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Xem thêm: Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục do thời tiết nắng nóng gay gắt

Bộ Tài chính dự báo nợ công Việt Nam có thể đạt đỉnh vào năm nay
Năm 2017-2018 được dự báo sẽ là đỉnh của nợ công Việt Nam với mức nợ có thể tiến sát ngưỡng 65% GDP.

Đây là con số vừa được ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý rủi ro, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính nói tới trong buổi họp báo chiều 31/5.

Theo ông, mức nợ công tới thời điểm cuối năm 2016 của Việt Nam ở mức 63,7% GDP trong đó nợ Chính phủ là 52,6%. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức cao nhất trong giai đoạn năm 2016-2020.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đỉnh nợ công sẽ rơi vào năm 2017-2018 và có thể giảm dần trong những năm sau đó. Cụ thể, với giả định mức tăng trưởng kinh tế là 6,7%-7% thì nợ công vào năm 2017 sẽ lên tới 64,8% GDP. Tới năm 2018, mức nợ công vẫn ở ngưỡng cao là 64,7% GDP. Sau đó, tới năm 2020, nợ công có thể lùi về mức 63,7% GDP.

Trả lời cho lo lắng về việc nợ công liệu có vượt trần, ông Nghĩa khẳng định, Bộ Tài chính và Chính phủ sẽ có các biện pháp để tái cơ cấu ngân sách, nợ công để đảm bảo nợ công tất cả các năm không vượt quá 65% GDP.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Bộ Tài chính dự báo nợ công Việt Nam có thể đạt đỉnh vào năm nay

Doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài khó có cơ hội trốn thuế ở Việt Nam
Dư luận gần đây “nóng” với văn bản ngành thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và thanh tra doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ.

Mới đây đại diện Tổng cục Thuế cho biết, hiện các đơn vị vẫn đang tiến hành thanh tra, đến ngày 31/7/2017, Tổng cục Thuế sẽ công bố kết quả.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP mới có hiệu lực, công ty mẹ tối cao của các tập đoàn có trụ sở chính tại Việt Nam mà doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 18.000 tỷ đồng trở lên sẽ phải nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho cơ quan thuế.

Nghị định 20/2017/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành có những quy định mới siết chặt quản lý về thuế đối với các tập đoàn nước ngoài hay doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo giới phân tích, với những quy định mới này, nhóm doanh nghiệp này sẽ khó có thể tiếp tục trốn thuế, chuyển giá trong thời gian tới.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 5Khách chọn mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xem thêm: Doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài khó có cơ hội trốn thuế ở Việt Nam

Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tính đến hết tháng 5/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,7% kim ngạch xuất khẩu trong tháng.

Trong tháng Năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước.

Năm tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 161,28 tỷ USD tăng 20,7% so với cùng kỳ 2016; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4%; tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 6Bốc dỡ hàng xuất khẩu tại Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Xem thêm: Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020.”

Mục tiêu của Đề án nhằm thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 là hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Nhiệt độ tại Hà Nội lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/6, lần đầu tiên nắng nóng tại Thủ đô Hà Nội lên mức 41,5 độ C. 

Trong hôm qua (2/6), nắng nóng khắp Đông Bắc Bộ kéo vào tới Thanh Hóa-Phú Yên đã ở mức đỉnh điểm khi có hơn 1/3 các trạm có nhiệt độ trên 39 độ C; trong đó có 16 điểm có nhiệt độ trên 40 độ C, cao nhất tại Hà Đông (Hà Nội) đạt 41,5 độ C, kế đó là Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Chí Linh (Hải Dương) 40,8 độ C, thành phố Lào Cai 40,5 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) nóng 40,4 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trong vòng 40 năm qua, mức nhiệt lịch sử đo được mới dừng ở mức 40,3 độ C vào cuối tháng 5/2015. Nhiệt độ quá cao khiến hơi nóng lưu giữ lâu.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Sự kiện trong nước 29/5-3/6: Sự cố chạy thận nghiêm trọng tại Hòa Bình ảnh 8Ra đường trong ngày này, người dân phải trùm kín mặt từ đầu đến chân để tránh cái nóng hầm hập nhiều khi lên tới trên 40 độ C hắt lên từ mặt đường nóng bỏng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Xem thêm: Nhiệt độ tại Hà Nội lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục