Tai nạn lao động liên tiếp ở công ty TNHH Khải Thần, 2 người chết

Công nhân của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam (đóng tại Bắc Giang) là anh Thân Đức Thương bị cuốn vào máy kéo sợi tử vong và chị Nguyễn Thị Riêng gặp tai nạn, thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Ngày 17/9, đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang xác nhận, trong hai ngày 16-17/9, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam (địa chỉ ở thôn Già Khê Núi, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm hai công nhân công ty tử vong.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đang xác minh, điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn lao động để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào lúc 16 giờ ngày 16/9, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam, trong quá trình vận hành máy kéo sợi, anh Thân Đức Thương (nhân viên kỹ thuật, sinh năm 1993, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không may bị máy cuốn vào khiến anh Thương tử vong tại chỗ.

[Quảng Trị: Tai nạn lao động ở mỏ đá khiến 3 người thương vong]

Sau đó, vào lúc gần 3 giờ ngày 17/9, tại một bộ phận sản xuất khác của công ty này tiếp tục xảy ra vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Riêng (sinh năm 1983, trú tại thôn Tòng Lệnh 2, xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), công nhân bộ phận kéo sợi. Trong quá trình làm việc do bất cẩn, tai nạn lao động xảy ra, chị Riêng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn Trung Quốc, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013. Công ty chuyên sản xuất các loại bao bì và sản phẩm từ nhựa (plastic)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục