Tăng tuyên truyền về ứng phó thiên tai và cứu nạn

Văn phòng Ủy ban QG Tìm kiếm cứu nạn đã gặp mặt báo chí nhằm trao đổi phương hướng tuyên truyền phòng, chống thiên tai và cứu nạn.
Chiều 25/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm trao đổi, bàn bạc phương hướng phối hợp, nội dung tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng tránh thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thực sự được quan tâm, dẫn đến nhận thức, trách nhiệm về công tác này của một số cấp, ngành, địa phương và người dân vẫn còn chủ quan, trông chờ, ỷ lại. Do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền hoạt động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đều cho rằng cần xây dựng quy chế cung cấp thông tin giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn với các cơ quan báo chí; tăng cường phổ biến kiến thức ứng phó với thiên tai, tai nạn, sự cố và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cũng như các cấp, ngành và địa phương; tập trung tuyên truyền về công tác cứu hộ, cứu nạn, biểu dương những người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, 6 tháng đầu năm, cả nước có 583 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên sông, cứu được gần 1.800 người, 136 phương tiện an toàn; xử lý có hiệu quả 1.287 vụ cháy rừng, cháy nổ, sập đổ hầm lò, trong đó có 3 vụ cháy rừng lớn ở Sa Pa (Lào Cai), Sóc Sơn (Hà Nội), Hải Vân (Đà Nẵng); ứng phó, khắc phục hiệu quả 3 vụ tràn dầu ở vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng), vùng biển Vũng Tàu và sông Nhà Bè (tỉnh Đồng Nai), không để ảnh hưởng đến môi trường./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục