HP cắt giảm việc làm

Tập đoàn HP có thể cắt giảm tới 25.000 việc làm

Theo Bloomberg, tập đoàn Hewlett-Packard (HP) đang cân nhắc tiến hành kế hoạch sa thải khổng lồ, có thể dẫn tới cắt giảm 25.000 việc làm.
Hãng tin Bloomberg cho biết, tập đoàn Hewlett-Packard (HP) đang cân nhắc tiến hành kế hoạch sa thải khổng lồ, có thể dẫn tới cắt giảm 25.000 việc làm.

Nguồn tin trên nói rằng, số lượng 25.000 nhân viên tương ứng với 8% tổng lực lượng lao động của HP trên toàn cầu.

Khoảng 10.000-15.000 vị trí bị cắt giảm sẽ nằm trong khối dịch vụ doanh nghiệp của HP, trong khi vài nghìn vị trí khác có thể được đề nghị nhận các gói nghỉ hưu sớm.

Hồi tháng Ba vừa qua, HP đã xác nhận họ sẽ tiến hành một đợt cải tổ lớn, nhằm sáp nhập khối Personal Systems Group với khối Imaging and Printing Group. Tuy nhiên hãng máy tính hàng đầu thế giới không thông báo về bất kỳ kế hoạch sa thải nào vào thời điểm đó.

Dự kiến, HP sẽ thông báo kết quả kinh doanh của quý tài chính thứ hai vào thứ Tư tuần tới, trong bối cảnh hãng này vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình hình hoạt động khó khăn do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ, cũng như thị trường đang đi theo xu hướng các thiết bị di động chứ không phải máy tính truyền thống vốn là thế mạnh của HP./.
Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục