Tập đoàn Intel phát triển điện toán đám mây “xanh”

Tập đoàn Intel và nhà mạng Chunghwa Telecom của Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ chung tay phát triển điện toán đám mây “xanh.”
Tập đoàn Intel và nhà mạng Chunghwa Telecom của Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ chung tay phát triển điện toán đám mây “xanh,” bằng việc tích hợp công nghệ máy chủ điện toán đám mây của Intel với các trung tâm thử nghiệm và nghiên cứu của Chunghwa Telecom.  

Nhà sản xuất vi xử lý số 1 thế giới hy vọng việc bắt tay với hãng viễn thông Chunghwa sẽ giúp tạo ra hệ thống quản lý tiết kiệm điện dành cho các nguồn tài nguyên cơ sở hạ tầng ảo hóa.  

Hệ thống này được kỳ vọng có thể giảm lượng tiêu thụ nguồn từ 5-15% tại các trung tâm dữ liệu Internet của Chunghwa.  
Trong một diễn biến khác có liên quan, nhà mạng nói trên cũng đang lên kế hoạch để phát sóng Thế vận hội London 2012 nhằm thu hút thêm 150.000-200.000 thuê bao mới đối với nền tảng đa phương tiện theo yêu cầu của họ. Hiện nền tảng này đang có 1,09 triệu thuê bao.  

Khi lượng thuê bao tăng lên, đòi hỏi cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, việc áp dụng công nghệ điện toán đám mây “xanh” như trên sẽ tăng thêm phần ý nghĩa đối với Chunghwa nói riêng, cũng như nhiều nhà cung cấp dịch vụ công nghệ khác nói chung trong tương lai./.  

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục