Tàu cá bị chìm ở vùng biển Bình Thuận làm một ngư dân mất tích

Tàu cá BTh 96947 TS khi đang đánh bắt tại vùng biển huyện Tuy Phong thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm khiến một ngư dân mất tích.
Tàu cá bị chìm ở vùng biển Bình Thuận làm một ngư dân mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 4/ 8, Phạm Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện vẫn còn một người mất tích trên tàu cá BTh 96947 TS bị chìm trên vùng biển huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Theo ông Phạm Hùng Tân, vào chiều 1/8, tàu cá BTh 96947 TS có công suất 165 CV do ông Đỗ Minh Đức (trú tại huyện Tuy Phong) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên đi đánh bắt tại vùng biển huyện Tuy Phong.

Khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đất liền huyện Tuy Phong khoảng 23 hải lý thì tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Sau khi tàu cá bị chìm, 6 trong số 7 ngư dân trên tàu đã được các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu chìm cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Hiện còn 1 người mất tích là ông Lê Văn Huệ (xã Chí Công, huyện Tuy Phong).

Đến sáng 4/8, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong mới nhận được tin báo về vụ việc thuyền BTh 96947 Ts bị chìm và báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo cho các tàu đánh cá trong vùng hỗ trợ và tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích. Hiện nay vùng biển Bình Thuận đang có thời tiết xấu, có giật cấp 7 nên công tác tìm kiếm cứu hộ rất khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục