Tây Ban Nha đề nghị LHQ lập tòa án chuyên xử tội phạm khủng bố

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Maria Garcia-Margallo cho hay nước này sẽ đề xuất Liên hợp quốc thiết lập một tòa án quốc tế chuyên xét xử các tội phạm khủng bố.
Tây Ban Nha đề nghị LHQ lập tòa án chuyên xử tội phạm khủng bố ảnh 1Phác họa phiên xét xử nghi phạm khủng bố tại Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 13/4, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Maria Garcia-Margallo cho hay nước này sẽ đề xuất Liên hợp quốc thiết lập một tòa án quốc tế chuyên xét xử các tội phạm khủng bố.

Theo Ngoại trưởng Margallo, tòa án này có thể sẽ được các nước như Mỹ, Trung Quốc và Israel chấp nhận bởi đây là những quốc gia tới nay vẫn không chấp nhận phán quyết của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở ở La Haye (Hà Lan).

Đề xuất trên được ông Margallo đưa ra tại một cuộc họp của ngoại trưởng và đại diện 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cùng các phái đoàn đến từ 8 quốc gia Bắc Phi, Trung Đông thuộc vành đai phía Nam của Địa Trung Hải.

Ông Margallo nói: “Chúng ta cần một tòa án có thể chấp nhận được và được tất cả các quốc gia chấp nhận.”

Dự kiến, Tây Ban Nha sẽ đưa ra đề xuất cụ thể về việc thành lập tòa án trên khi đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục