Thái Lan thanh toán hết tiền nợ lúa gạo cho nông dân vào 22/6

Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan dự kiến sẽ thanh toán hết các khoản nợ tồn đọng cho nông dân chưa nhận được tiền bán lúa gạo từ nay đến ngày 22/6.
Thái Lan thanh toán hết tiền nợ lúa gạo cho nông dân vào 22/6 ảnh 1Gạo được bày bán tại một khu chợ ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan (BAAC) Luck Wajananawat vừa cho biết ngân hàng này đã thanh toán khoảng 35 tỷ baht (1 USD = trên 30 baht) cho gần 350.000 nông dân chưa nhận được số tiền bán lúa gạo theo chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ trước đó, và dự kiến sẽ thanh toán hết các khoản nợ còn tồn đọng từ nay đến ngày 22/6.

Kể từ khi nhận khoản tiền giải ngân đầu tiên 40 tỷ baht của Chính phủ Thái Lan sau cuộc chính biến ngày 22/5, BAAC đã trả tổng cộng 35,03 tỷ baht tiền thu mua lúa gạo cho 348.384 nông dân, những người đã bán lúa gạo trong niên vụ 2013/14 cho chính phủ theo chương trình bảo trợ giá.

Ông Luck cho biết Chính phủ Thái Lan cần khoảng 195,45 tỷ baht để thanh toán cho gần 1,69 triệu nông dân đã tham gia chương trình trợ giá lúa gạo trong suốt niên vụ 2013/14 dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tính đến ngày 1/6 vừa qua, BAAC đã trả tổng số tiền lên tới 139,35 tỷ baht cho 1,1 triệu nông dân nước này.

Trước đó, để có tiền thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng cho nông dân, BAAC đã tiếp nhận 145,5 tỷ baht, trong đó 115 tỷ baht trích từ ngân sách và tiền bán gạo của Bộ Thương mại Thái Lan, 10,5 tỷ baht từ Quỹ hỗ trợ nông dân của BAAC và 20 tỷ baht từ ngân sách nhà nước.

Theo báo Bangkok Post, Văn phòng Quản lý nợ công Thái Lan (PDMO) ngày 3/6 bắt đầu triển khai kế hoạch vay thêm 50 tỷ baht từ các tổ chức tài chính để BAAC thanh toán nốt tiền thu mua lúa gạo còn nợ cho nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục