Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu chiến lược sở hữu tàu ngầm

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwon tối 6/10 bác bỏ thông tin cho rằng chương trình mua tàu ngầm của hải quân nước này đã bị đình chỉ, thậm chí là hủy bỏ.
Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu chiến lược sở hữu tàu ngầm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mercopress.com)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwon tối 6/10 bác bỏ thông tin cho rằng chương trình mua tàu ngầm của hải quân nước này đã bị đình chỉ, thậm chí là hủy bỏ.

Trả lời báo giới, Tướng Prawit nói rằng ông đã chỉ đạo cho Hải quân Thái Lan, lực lượng đệ trình dự án mua ba tàu ngầm của Trung Quốc với chi phí là 36 tỷ baht, phải viết lại dự toán và thông tin rõ ràng hơn cho công chúng lý do Thái Lan cần thiết phải sở hữu tàu ngầm. Dự án này sau đó sẽ được đệ trình lên chính phủ để xem xét "trong thời gian thích hợp."

Ông Prawit còn nêu rõ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông ủng hộ kế hoạch mua tàu ngầm của hải quân để tăng cường năng lực tác chiến bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

Ban đầu dự án mua tàu ngầm được Hải quân Thái Lan dự kiến trình lên chính phủ vào tuần trước nhưng sau đó được rút lại.

Theo một nguồn thạo tin, Bộ Quốc phòng Thái Lan muốn hải quân nước này dự toán ngân sách chi cho việc mua tàu ngầm trong 10 năm thay vì bảy năm như dự toán ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục