Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ phát động tại Hà Nội

Từ năm 2017 sẽ không tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ mà sẽ tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào tháng 5 hàng năm với nhiều hoạt động phong phú.
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ phát động tại Hà Nội ảnh 1Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn lao động. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Từ năm 2017 sẽ không tổ chức Tuần lễ ​ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ mà sẽ tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào tháng Năm hàng năm. Lễ phát động tháng hành động lần thứ nhất sẽ được tổ chức ở Hà Nội.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo “Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017” do Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội tổ chức ngày 7/9, tại Hà Nội.

Theo Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tháng Năm hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.” Mục đích của "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" là: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất dự kiến sẽ là phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chấp hành Luật An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng Ba, Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 được phát động tại Hưng Yên với chủ đề: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn vệ sinh lao động.”

Đánh giá tổng kết Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Ngay sau lễ phát động, các tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng ứng tuần lễ. Trong quý 1, có gần 15.000 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, gần 1.800 cuộc thao diễn phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn được tổ chức…

Tuy nhiên, ở một số địa phương, trong quý 1 là thời gian chuẩn bị cho Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng như: Thành phố Hồ Chí Minh (19 vụ, 22 người chết), Đà Nẵng (7 vụ, 7 người chết), Quảng Bình (18 vụ, 4 người chết, 6 người bị thương nặng), Quảng Ngãi (4 vụ, 3 người chết), Quảng Nam (36 vụ, 3 người bị thương nặng), Yên Bái (11 vụ, 3 người chết)…

Theo ông Hà Tất Thắng, mặc dù trên khắp cả nước đều có nhiều họa động truyền truyền, về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ với nhiều hình thức, nội dung phong phu nhưng còn chung chung, chưa có sự phân loại đến từng đối tượng tuyền truyền. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 triển khai các hoạt động cụ thể đến đầy đủ các đối tượng người loại động và các loại hình doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục