Thanh Hóa tạm giữ xe ôtô chở hơn 6 tấn thịt bốc mùi hôi thối

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe đông lạnh do Nguyễn Quốc Huy điều khiển chở 102 thùng xốp chứa hơn 6 tấn thịt đông lạnh bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thanh Hóa tạm giữ xe ôtô chở hơn 6 tấn thịt bốc mùi hôi thối ảnh 1(Ảnh minh họa. Hải Yến/TTXVN)

Ngày 11/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ một xe ôtô chở hơn 6 tấn thịt đông lạnh bốc mùi hôi thối.

Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thịt kể trên.

Vào thời điểm trên, tại km 335 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã phát hiện một xe đông lạnh mang biển kiểm soát 51C-317.72, do tài xế Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1981, thường trú tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển theo hướng Bắc-Nam vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở 102 thùng xốp chứa hơn 6 tấn thịt đông lạnh bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Huy nhận chở số hàng nói từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Số hàng trên đã bị cảnh sát giao thông Thanh Hóa lập biên bản và làm các thủ tục bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục