Thành phố Quảng Châu mở rộng hợp tác thương mại với Việt Nam

Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Ủy ban Thương vụ thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) khẳng định Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Quảng Châu trong khu vực ASEAN.
Thành phố Quảng Châu mở rộng hợp tác thương mại với Việt Nam ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN)

 Ngày 4/7, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Ủy ban Thương vụ thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), ông Luo Zheng khẳng định Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Quảng Châu trong khu vực ASEAN.

Trong buổi giới thiệu tình hình thành phố Quảng Châu với các nhà báo châu Á, ông Luo Zheng cho biết năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Quảng Châu với Việt Nam đã đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2015.

Trong đó, Quảng Châu đã xuất khẩu sang Việt Nam số hàng hóa trị giá 1,83 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm trước đó, trong khi thành phố này đã nhập khẩu từ Việt Nam lượng hàng trị giá 970 triệu USD, tăng 6,5%.

Trong năm 2016, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Quảng Châu trong khu vực ASEAN, chỉ đứng sau Malaysia với 3,48 tỷ USD. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 1-5/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Châu với Việt Nam đã đạt tới 1,83 tỷ USD, tăng 82,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD (tăng 117,4%) và nhập khẩu đạt 430 triệu USD (tăng 19,2%).

Ngoài ra, ông Luo Zheng cho biết thêm, năm 2016, Quảng Châu đã đầu tư xây dựng 4 doanh nghiệp mới tại Việt Nam, nâng tổng mức đầu tư theo hợp đồng của Trung Quốc lên tới 10,82 triệu USD. Còn tính đến tháng 5/2017, thành phố Quảng Châu đã đầu tư thành lập 21 doanh nghiệp mới tại Việt Nam, nâng tổng mức đầu tư theo hợp đồng của Trung Quốc lên tới 49,95 triệu USD.

Cũng trong năm 2016, Việt Nam đã đầu tư xây dựng thành lập 2 doanh nghiệp mới tại Quảng Châu với tổng mức đầu tư nước ngoài theo hợp đồng lên tới 210.000 USD. Tính đến tháng 5/2017, Việt Nam đã đầu tư xây dựng 9 doanh nghiệp tại Quảng Châu, nâng tổng mức đầu tư nước ngoài theo hợp đồng của Việt Nam lên tới 6,48 triệu USD.

Ông Luo Zheng khẳng định những năm gần đây thành phố Quảng Châu nói riêng và tỉnh Quảng Đông nói chung đã hợp tác chặt chẽ với các thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam, qua đó tích cực xây dựng nền tảng cho trao đổi thương mại và hợp tác giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục