Thêm 15 doanh nghiệp ngoại hoạt động franchise

Trong 6 tháng đầu năm, có 15 doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã cấp phép cho 15 doanh nghiệp nước ngoài được hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam.

Phần lớn các doanh nghiệp này đến từ Mỹ, Bỉ, Canada và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang, công nghệ thông tin.

Theo Bộ Công Thương, hoạt động nhượng quyền thương mại còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện chỉ có 2 văn bản pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại và hai văn bản này lại chưa đề cập tới hoặc chưa quy định rõ ràng ở nhiều khía cạnh. Vì vậy, các doanh nghiệp còn lúng túng và gặp khó khăn trong quá trình lập hồ sơ nhượng quyền thương mại.

Thống kê của Hội đồng Nhượng quyền thương mại Thế giới (WFC), cho thấy hiện Việt Nam có khoảng 70 hệ thống nhượng quyền thương mại, trong đó chủ yếu là các thương hiệu nước ngoài như Parkson (Malaysia), Metro (Đức), CBRE, Dilmah, KFC (Mỹ).

Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tiến hành nhượng quyền thương mại như Cà phê Trung Nguyên, Phở 24, Bánh ngọt Kinh Đô, AQ Silk, Siêu thị 24.

Theo một số chuyên gia kinh tế, hiện các nhà kinh doanh nhượng quyền thương mại thế giới đang rất quan tâm đến việc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam bởi các lợi thế về vị trí cửa ngõ kinh tế, nền chính trị ổn định, thị trường trẻ với đa số người tiêu dùng dưới 30 tuổi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục