Thiệt mạng vì sử dụng đầu đạn M79 làm đồ chơi

Một em nhỏ bị thương nặng và một em khác tử vong ở khu vực Gò Lớn,Tuy Hòa khi đầu đạn M79 mà các em vô tình lấy làm đồ chơi phát nổ.
Một em nhỏ bị thương nặng và một em khác bị tử vong ở khu vực Gò Lớn, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) khi đầu đạn M79 mà các em vô tình lấy làm đồ chơi phát nổ.

Vào lúc 9 giờ ngày 2/7, người dân thôn Phú Lương phát hiện em Trương Văn Thẩn (14 tuổi) trên người đầy thương tích bò về từ khu Gò Lớn.

Thẩn chỉ kịp thấy người và kêu cứu thì đã bị ngất vì kiệt sức do chấn thương. Ngay sau đó, mọi người chạy ra khu Gò Lớn, nơi phát ra tiếng nổ lớn trước lúc Thẩn bò về kêu cứu và phát hiện em Nguyễn Đình Tiên (15 tuổi) ở cùng thôn đã tử vong bên cạnh nắp đạn M79 còn sót lại.

Trước đó, Thẩn và Tiên cùng một số bạn khác cùng đi chăn bò, 2 em đã nhặt được “đồ chơi” và rủ nhau đến khu đất trống để đập. Không may, vật mà các em đập là đầu đạn M79.

Hiện em Thẩn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Quanh khu vực Gò Lớn, Bộ Chỉ huy Quân Khu V cùng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa đã cảnh báo người dân, đây là nơi còn sót đầu đạn sau chiến tranh đang được khoanh vùng để rà soát, thu phá.

Tuy nhiên, tình trạng người dân ra vào khu vực này vẫn phổ biến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục