Thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk thi vẽ tranh về biển, đảo quê hương

300 em thiếu nhi các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk đã tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Đắk Lắk với Biển đảo quê hương”
Thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk thi vẽ tranh về biển, đảo quê hương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 26/7, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Đắk Lắk với Biển đảo quê hương”, thu hút 300 em thiếu nhi các dân tộc đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia.

Theo Ban tổ chức, mỗi thí sinh dự thi vẽ nhiều nhất 4 tác phẩm, chất liệu vẽ bằng màu nước, màu bột, màu sáp trên nền giấy không có dòng kẻ cỡ 30cm x 40cm. Ban tổ chức sẽ chọn ra 50 tranh có nội dung phong phú nhất tham gia các cuộc triển lãm tại Đắk Lắk.

Nhiều em thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk tuy chưa một lần được tận mắt nhìn thấy biển, đảo của Tổ quốc nhưng qua cách thể hiện trên tranh vẽ hết sức hồn nhiên, trong sáng của các em, hình ảnh những con tàu, những người lính Trường Sa, Hoàng Sa đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc hiện lên vừa gần gũi vừa thân thương.

Em Nguyễn Thị Ánh Huyền, học sinh lớp 6F, Trường trung học cơ sở Thị Trấn Phước An, huyện Krông Pắk, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được vẽ về biển đảo, về các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các anh đã kiên cường giữ gìn biển, đảo.”

Anh Kpă Y Khoa - Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk cho biết hội thi không chỉ là dịp để các em thể hiện năng khiếu hội họa, thẩm mỹ mà còn là dịp để giáo dục các em về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức về chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục