Thịt bò Australia được bán miễn thuế tại châu Âu

EU đã cho phép các sản phẩm thịt bò loại 1 của Australia được bán miễn thuế tại thị trường này cho tới ngày Lễ phục sinh năm nay.
Mạng tin trực tuyến Sky News của Australia ngày 21/1 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép các sản phẩm thịt bò loại 1 của Australia được bán miễn thuế tại thị trường này cho tới ngày Lễ phục sinh năm nay.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Australia thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ các quốc gia (chủ yếu thuộc EU) từng bị dịch bệnh bò điên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Australia cho biết trong quý 1 năm 2010, các sản phẩm thịt bò Australia sẽ xuất hiện tại các cửa hàng miễn thuế thuộc các nước EU.

Theo quy định hiện hành, các sản phẩm thịt bò xuất khẩu chất lượng cao của Australia luôn bị đánh thuế 20% tại 27 quốc gia thuộc EU.

Bộ trưởng Thương mại Simon Crean đánh giá bước tiến mới tại thị trường châu Âu đang cho thấy sự cần thiết của việc dỡ bỏ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Ước tính, xuất khẩu thịt bò của Australia sang EU đạt khoảng 136 triệu AUD mỗi năm.

Australia đã dỡ bỏ quy định cấm nhập khẩu thịt bò có nguồn gốc từ các quốc gia có bệnh bò điên và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục