Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp căng thẳng, cáo buộc nhau động binh ở Aegean

Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Hy Lạp vi phạm luật pháp quốc tế khi Athens tiến hành tập trận trên một đảo ở biển Aegean, động thái khiến căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh trong NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp căng thẳng, cáo buộc nhau động binh ở Aegean ảnh 1Tàu chiến Hy Lạp tập trận trên biển Aegean. (Nguồn: sputniknews.com)

Ngày 3/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Hy Lạp vi phạm luật pháp quốc tế khi Athens tiến hành tập trận trên một đảo ở biển Aegean, động thái khiến căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này có được thông tin rằng các lực lượng đặc nhiệm của Hy Lạp đã đổ bộ xuống đảo Kos và việc tiến hành tập trận tại đây là vi phạm Hiệp ước 1974, trong đó cấm tất cả các hoạt động huấn luyện quân sự trên đảo này.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo nước này sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết, song vẫn kêu gọi quốc gia láng giềng dừng các hành động đơn phương vốn có thể gây căng thẳng và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp xác nhận đó là một cuộc diễn tập được lên kế hoạch từ trước.

Đảo Kos thuộc nhóm đảo Dodecanese, là vùng phi quân sự theo thỏa thuận hòa bình đạt được sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, khi Italy nhượng lại cho Hy Lạp. Tuy nhiên, Hy Lạp, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia thỏa thuận hòa bình trên vì Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm trung lập trong thời chiến, đã bắt đầu quân sự hóa một số đảo sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đảo Cyprus năm 1974.

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gia tăng sau khi một tòa án ở Hy Lạp cuối tuần trước ra phán quyết từ chối dẫn độ một nhóm gồm tám quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, bị Ankara cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016. Động thái này đã chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này tuyên bố sẽ xem xét lại mối quan hệ với Hy Lạp.

Trong khi đó, ngày 1/2 vừa qua, Hy Lạp cho biết đã ghi nhận nhiều vụ vi phạm của các máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại các đảo ở miền Trung và Nam biển Aegean.

Là hai thành viên của NATO, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ từng đứng trên bờ vực chiến tranh hồi năm 1996 do tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu cặp đảo nhỏ nằm trên biển Aegean giữa hai nước, mà Hy Lạp gọi là Imia trong khi Thổ Nhĩ Kỳ gọi là Kardak.

Hồi đầu tháng Một, tuyên bố của một quan chức Hy Lạp về kế hoạch biến 28 đảo nhỏ trên biển Aegean thành nơi có thể cư trú đã thực sự khiến Ankara tức giận.

Phát biểu với báo giới ngày 1/2, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak cho rằng Hy Lạp đang lợi dụng để khai thác đảo Kardak/Imia và các bãi đá tương tự xung quanh, theo đó phản đối kịch liệt việc Hy Lạp mở rộng các khu vực cư trú mới tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục