Thứ trưởng Ryabkov phản đối Mỹ khám các cơ sở ngoại giao Nga

Thứ trưởng ngoại giao Nga đã chỉ trích hành động của Washington trong vấn đề các trụ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ là “côn đồ nhà nước” và Moskva sẽ có hình thức đáp trả hành động này.
Thứ trưởng Ryabkov phản đối Mỹ khám các cơ sở ngoại giao Nga ảnh 1Bên ngoài tòa nhà Thương vụ Nga ở Washington, DC ngày 2/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã chỉ trích hành động của Washington trong vấn đề các trụ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ là “côn đồ nhà nước” và Moskva sẽ có hình thức đáp trả hành động này.

Phát biểu với các nhà báo tại Hạ Môn (Trung Quốc), ông Ryabkov nói: “Khám xét các trụ sở của chúng tôi là hành động đáng phẫn nộ. Phía Mỹ đang giả vờ, lấp liếm bằng lời lẽ chứ không phải bằng nội dung trong chính sách của mình khi khẳng định đây là các cuộc kiểm tra. Đó không phải kiểm tra mà là khám xét."

Ông Ryabkov cũng cho biết, đại diện các cơ quan đặc vụ của Mỹ cho đến nay vẫn chưa rời trụ sở Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco.

[Đại diện thương mại Nga tố cáo Mỹ chiếm đoạt tài sản trái phép]

Mặt khác, theo lời ông Ryabkov, Nga cũng sẽ không vội đáp trả hành động trên của Mỹ mà sẽ cân nhắc trước các biện pháp trả đũa.

Ngày 31/8, Mỹ yêu cầu Nga ngừng hoạt động ngoại giao tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Nga tại San-Francisco, cũng như tại trụ sở đại diện thương mại ở Washington và chi nhánh đại diện thương mại ở New York.

Đến ngày 2/9, phía Nga đã thực hiện yêu cầu này, song gọi đây là “hành động ăn cướp” các tài sản ngoại giao của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục