Thủ tướng Campuchia thăm Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như thu hút các nhà đầu tư và công ty Pháp đầu tư vào Campuchia.
Thủ tướng Campuchia thăm Pháp thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) và Tổng thống Pháp François Hollande. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Pháp theo lời mời của Tổng thống François Hollande nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Hãng thông tấn AKP của Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen cùng đoàn đại biểu Campuchia đã tới sân bay Charles de Gaulle lúc 6 giờ sáng 25/10 theo giờ địa phương.

Trong cuộc hội đàm chiều 26/10 tại Điện Elysée, Tổng thống Pháp Hollande nhấn mạnh Pháp mong muốn “song hành cùng Campuchia trên con đường phát triển." Nhà lãnh đạo Pháp cũng cám ơn Campuchia vì đã gửi quân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là tại Mali, Cộng hòa Trung Phi và Liban.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như thu hút các nhà đầu tư và công ty Pháp đầu tư vào Campuchia.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Campuchia Hun Sen còn có cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và tham dự lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác giữa hai chính phủ về dẫn độ, giáo dục-đào tạo, giao thông…

Trước đó, chiều 25/10, Thủ tướng Hun Sen đã có cuộc gặp với khoảng 1.000 sinh viên và công dân Campuchia đang học tập, làm ăn và sinh sống tại Pháp cũng như các nước châu Âu khác.

Tại cuộc gặp ở Paris, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại lịch sử của Campuchia từng trải qua chiến tranh và chế độ diệt chủng, song nhấn mạnh đất nước đang đạt được những thành tựu phát triển và tiến bộ. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác với các quốc gia láng giềng, đảm bảo cho các khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục