Thủ tướng Malaysia bác tin có bộ trưởng từ chức vì vấn đề 1MDB

Ngày 10/2, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ thông tin cho rằng có một bộ trưởng trong chính phủ của ông từ chức.
Thủ tướng Malaysia bác tin có bộ trưởng từ chức vì vấn đề 1MDB ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: chronicle.com)

Ngày 10/2, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ thông tin cho rằng có một bộ trưởng trong chính phủ của ông từ chức.

Trên mạng xã hội Facebook và Twitter, Thủ tướng Najib khẳng định không có bộ trưởng nào thông báo cho ông về việc này. Theo ông Najib, thông tin nói trên chỉ là bịa đặt nếu như không chỉ ra được tên tuổi cụ thể.​

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu chính quyền bang Selangor, Mohamed Azmin Ali đã đăng trên trang mạng Twitter những nghi vấn về việc có một bộ trưởng trong chính phủ từ chức.

Ông Mohamed còn nói rằng vị bộ trưởng này được cho là muốn tránh dính líu đến vấn đề Quỹ Đầu tư Nhà nước 1MDB.

Quỹ 1MDB được Chính phủ Malaysia thành lập để thúc đẩy phát triển kinh tế tại Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tuy nhiên, năm 2015, có thông tin rằng quỹ này đã thất thoát 3,5 tỷ USD trong các giao dịch kéo dài vài năm. Thủ tướng Najib Razak cho đến nay khẳng định ông không có sai phạm gì liên quan đến Quỹ 1MDB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục