Thủ tướng Trung Quốc: Chính quyền Hong Kong có thể đảm bảo an toàn

Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Đức, Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo các thế lực bên ngoài không can thiệp vào công việc của Hong Kong, đồng thời nhấn mạnh đó là công việc nội bộ của Trung Quốc.
Thủ tướng Trung Quốc: Chính quyền Hong Kong có thể đảm bảo an toàn ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) tại Berlin (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có thể đảm bảo rằng trung tâm tài chính quốc tế này là nơi an toàn không chỉ cho người dân ở đây mà cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi kết thúc vòng ba cuộc tham vấn chung giữa chính phủ hai nước tại Berlin, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính quyền Hong Kong có thể duy trì sự thịnh vượng kinh tế cũng như sự ổn định xã hội phù hợp với luật pháp, đồng thời đảm bảo những quyền lợi cơ bản của các nhà đầu tư Đức cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông khẳng định nguyên tắc “một nước, hai chế độ” sẽ không thay đổi; một Hong Kong thịnh vượng và ổn định sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc đại lục và cả Hong Kong.

Ông cảnh báo các thế lực bên ngoài không can thiệp vào công việc của Hong Kong, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trong khi đó, theo AFP, đêm 10/10, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở quận trung tâm Admiralty, Hong Kong.

Biểu tình tái diễn sau khi chính quyền đặc khu hoãn cuộc đối thoại dự kiến diễn ra cùng ngày với đại diện người biểu tình nhằm chấm dứt phong trào “Chiếm Trung tâm” kéo dài nhiều tuần qua.

Những người biểu tình cho biết sẽ ở đây cho tới khi nào chính quyền đồng ý đối thoại.

Trước đó, cùng ngày, hàng trăm người cũng đã biểu tình ngồi tại các quận Admiralty, Causeway Bay và Monkok./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục