Thừa Thiên-Huế khởi động dự án rà phá bom mìn

Thừa Thiên Huế khởi công dự án rà phá, xử lý bom mìn giai đoạn 2 nhằm làm sạch hơn 8.700ha đất, với tổng kinh phí hơn 168,6 tỷ đồng.
Ngày 7/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khởi công dự án dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ giai đoạn 2, khu vực hai huyện A Lưới, Nam Đông và các xã thuộc vùng chiến khu cũ tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Dự án, có tổng kinh phí hơn 168,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và các nguồn huy động khác nhằm rà phá và xử lý bom mìn, vật liệu nổ, làm sạch hơn 8.700ha đất, đồng thời giúp đỡ nạn nhân bom mìn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng an ninh cho khu vực.

Dự án được thực hiện từ nay đến hết năm 2012.

Việc rà phá bom, mìn đã được Bộ Chỉ huy quân sự Thừa Thiên-Huế thực hiện từ năm 2005. Qua hơn năm năm, lực lượng công binh đã phát hiện và xử lý hơn 27.500 vật nổ, bom, mìn; bàn giao cho các địa phương sử dụng 5.540ha đất sạch, góp phần giảm thiểu đáng kể các hậu quả do bom, mìn, vật nổ gây ra.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn gần 501.100ha đất bị nhiễm bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh cần phải được tiếp tục làm sạch trong thời gian tới./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục