Thưởng “nóng” 1 phụ nữ dũng cảm vây bắt tội phạm

Công an Cần Thơ thưởng "nóng" bà Nguyễn Thị Mai, 47 tuổi, chủ quán nước, người đã dũng cảm hỗ trợ lực lượng cảnh sát vây bắt tội phạm.
Công an Cần Thơ đã thưởng "nóng" bà Nguyễn Thị Mai, 47 tuổi, chủ quán nước, với thành tích đã dũng cảm hỗ trợ lực lượng cảnh sát vây bắt tội phạm.

Chiều 19/4, đại diện lãnh đạo Công an Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố Cần Thơ và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã đến trao giấy khen và thưởng “nóng” 2.250.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Mai, 47 tuổi, ở khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ, vì đã có thành tích xuất sắc giúp lực lượng công an vây bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sự việc xảy ra vào chiều 12/4, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thành phố Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 91 (đoạn qua phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ) thì phát hiện đối tượng Diệp Văn Lên điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 83H6-4164, chở Nguyễn Phước Vũ ngồi phía sau chạy quá tốc độ cho phép (hướng từ quận Ô Môn về trung tâm thành phố).

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng hai đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ Tổ tuần tra đã sử dụng xe môtô đặc chủng truy đuổi hai đối tượng trên.

Cuộc rượt đuổi kéo dài 2km trên Quốc lộ 91, đến địa phận khu vực Bình Hòa A (phường Phước Thới, quận Ô Môn) Diệp Văn Lên mới chịu dừng xe theo yêu cầu của cán bộ Tổ tuần tra là thiếu úy Nguyễn Việt Tiến.

Bất ngờ đối tượng Lên giao xe lại cho Vũ rồi tháo mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát giao thông để Vũ điều khiển xe gắn máy trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy đối tượng quá ngoan cố, manh động tấn công và cướp súng của lực lượng đang thi hành nhiệm vụ, bà Mai đang ngồi uống nước gần đó đã đến hỗ trợ, đồng thời tri hô để mọi người khống chế đối tượng Lên đưa về trụ sở Công an phường Phước Thới.

Trong khi tham gia vây bắt tội phạm, bà Mai cũng đã bị đối tượng tấn công làm chấn thương phần mềm./.

Trần Khánh Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục