Thụy Sĩ tiếp tục lập kỷ lục về xuất khẩu đồng hồ

Xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ  năm 2012 đã tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước và phá kỷ lục 19,3 tỷ franc trong cả năm 2011.
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của nước này trong năm 2012 tính đến hết tháng 11 đạt 19,64 tỷ franc (tương đương 21,5 tỷ USD), tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước và phá kỷ lục 19,3 tỷ franc trong cả năm 2011.

Chủ tịch Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ Jean-Daniel Pasche ngày 5/1 ước tính kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ năm 2012 sẽ vượt 20 tỷ franc. Tháng 11 có mức tăng mạnh nhất tới 2,15 tỷ franc, tương đương 4,5%. Doanh số bán ở Mỹ và châu Âu tăng giúp bù đắp sự giảm cầu ở châu Á.

Giới phân tích cho rằng năm 2013, ngành đồng hồ của Thụy Sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, do nhu cầu từ Trung Quốc - thị trường lớn nhất - không ổn định, trong khi lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng. Xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ sang Trung Quốc Đại lục chỉ tăng 1,7% trong tháng 11/2012, sau khi giảm 12% trong tháng trước, còn xuất khẩu sang Đặc khu hành chính Hong Kong giảm 13,5% trong tháng 11/2012 sau khi tăng 2,7% trong tháng 10 cùng năm.

Các công ty sản xuất đồng hồ có thể phải "nhắm" vào khách du lịch từ Trung Đông và Ấn Độ để tăng doanh thu. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ đồng hồ lớn thứ hai của Thụy Sĩ là Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt tốc độ 10% trong 11 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm trước.

Giới phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ trong năm 2013 đạt khoảng 4%. Nhu cầu đối với đồng hồ Thụy Sĩ vẫn cao cho dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn yếu.

Hiện vẫn chưa có đối thủ thực sự đối với các sản phẩm đồng hồ chất lượng cao của Thụy Sĩ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục