Tỉnh Phú Yên thành lập thị xã Sông Cầu

Sáng 22/9, Phú Yên đã công bố thành lập thị xã Sông Cầu, với định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch ở khu vực có nhiều bờ vịnh đẹp này.
Sáng 22/9, tại quảng trường trung tâm thị xã Sông Cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết ngày 27/8/2009 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu.

Thị xã Sông Cầu được thành lập trên cơ sở toàn bộ huyện Sông Cầu cũ, có tổng diện tích tự nhiên 49.000 ha, dân số hơn 101.500 người.

Thị xã có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 4 phường và 10 xã.

Thị xã Sông Cầu có thế mạnh về kinh tế biển, nhất là nghề nuôi tôm hùm, tôm sú, các loại cá lồng, các nghề đánh bắt trên biển… Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 600.000 đồng/người/tháng.

Hiện tại, Sông Cầu còn được định hướng phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế dịch vụ, du lịch, đã có 6 dự án du lịch đi vào hoạt động đưa tỉ trọng kinh tế dịch vụ du lịch chiếm hơn 47% GDP của thị xã.

Sông Cầu có rất nhiều khu bờ biển, bờ vịnh đẹp. Vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu đang được lập hồ sơ đề nghị công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Việc được công nhận đô thị loại IV vào năm 2008 và thành lập thị xã hiện nay là cơ sở để Sông Cầu phát triển thành một đô thị hiện đại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục