Tổ chức của Mỹ kêu gọi giúp đỡ nạn nhân da cam

Một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York, Mỹ đã kêu gọi người dân nước này ủng hộ một đạo luật mang tên "Chất độc da cam."
Tổ chức phi chính phủ của Mỹ "Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam", có trụ sở tại New York, đã kêu gọi người dân Mỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, tích cực đóng góp và tham gia các hoạt động tại nước Mỹ ủng hộ những nạn nhân này.

Trong lời kêu gọi mang tựa đề "Giờ là lúc hành động" ra ngày 10/8 - ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động nhằm quyên góp 60 tỷ đồng giúp đỡ các nạn nhân, tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã kêu gọi người Mỹ đăng nhập địa chỉ www.vn-agentorange.org để ký vào thẻ màu da cam nhằm ủng hộ một đạo luật mang tên "Chất độc da cam."

Bà Merle E. Ratner - điều phối viên của tổ chức trên cho biết "Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" đang cùng nhiều cộng đồng trên toàn nước Mỹ và đại diện của tổ chức tại Quốc hội Mỹ xây dựng một đạo luật nhằm giải quyết toàn diện nhu cầu của nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Mỹ và Việt Nam.

Nếu được Quốc hội thông qua, đạo luật này sẽ giúp giải quyết các nhu cầu về y tế, hồi phục và chăm sóc khẩn cấp đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam; tẩy độc môi trường tại các "điểm nóng" ở Việt Nam; khám chữa bệnh cho con và cháu của nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Mỹ đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người Mỹ gốc Việt chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học trên.

Bà Ratner cũng khẳng định rằng "Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" sẽ tiếp tục tham gia phong trào quốc tế đòi các công ty Dow Chemical, Monsanto và 35 công ty hóa chất khác của Mỹ đã sản xuất ra chất độc da cam/dioxin để binh lính Mỹ rải xuống Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân.

Theo tổ chức "Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam," hàng triệu người tại Việt Nam đang sống cùng bệnh tật do nhiễm chất độc da cam/dioxin và các loại hóa chất khác mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam trong chiến tranh và nhiều người đã chết vì những bệnh này.

Cuộc chiến tranh từ hơn 35 năm trước cũng làm nhiều cựu chiến binh Mỹ cùng con cháu họ mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo và tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục