Tổng thống Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày

Tổng thống Maldives đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời trao thêm nhiều quyền hạn cho các lực lượng an ninh để bắt giữ các nghi phạm trước thềm cuộc tuần hành phản đối chính phủ quy mô lớn.
Tổng thống Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày ảnh 1Cảnh sát tuần tra trên một đường phố ở Male ngày 24/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX/AFP/Reuters, ngày 4/11, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời trao thêm nhiều quyền hạn cho các lực lượng an ninh để bắt giữ các nghi phạm trước thềm cuộc tuần hành phản đối chính phủ quy mô lớn.

Người phát ngôn chính phủ Maldives, ông Muaz Ali thông báo: "Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 12 giờ chiều 4/11 (14 giờ chiều giờ Việt Nam)."

Ngoài ra, viện dẫn mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ nước này Umar Naseer cũng đã xác nhận về quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên.

Động thái này diễn ra sau khi quốc đảo Ấn Độ Dương này rơi vào tình trạng bất ổn chính trị sau một âm mưu ám sát tổng thống hồi tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục